.

Rà soát công tác chuẩn bị cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-10, Ban tổ chức địa phương cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017 tổ chức rà soát công tác chuẩn bị cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức địa phương cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017 chủ trì. Cùng dự có các thành viên Ban tổ chức, đại diện Công ty CP truyền thông đa phương tiện Lasta, huyện Bố Trạch, TP. Đồng Hới cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Du lịch đã trình bày tóm tắt tình hình công tác chuẩn bị cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017. Theo đó, đây là dịp để quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch Quảng Bình quyến rũ, thân thiện, mến khách ra khắp thế giới. Xung quanh cuộc thi sẽ có nhiều hoạt động như đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới, tham quan động Thiên Đường, trượt đồi cát tại Quang Phú, trải nghiệm các cảnh quan tại TP. Đồng Hới, thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc sắc mang tính truyền thống của quê hương Quảng Bình, thăm trẻ khuyết tật tại TP. Đồng Hới và tặng quà đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại huyện Quảng Trạch…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã trình bày những khó khăn, vướng mắc, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tiến Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị, ban, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ được phân công với trách nhiệm cao nhất vì sự thành công của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới, góp phần giới thiệu, quảng bá cho du khách thế giới hiểu hơn về truyền thống lịch sử văn hóa, tiềm năng du lịch của quê hương Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể các đơn vị, địa phương có liên quan gấp rút thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, thông tin, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá về cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới...

Phan Hòa