.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác nước CHDCND Lào

Thứ Sáu, 06/10/2017, 21:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 6-10, UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác nước CHDCND Lào do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp-PTNT, Ngoại vụ, Tài nguyên-Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Về phía Lào, có đồng chí Bua Phan Phan Tha Vong, Phó cục trưởng Cục Di sản (Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào) và đại diện các sở, ngành của tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác nước CHDCND Lào.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác nước CHDCND Lào.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp Đoàn công tác nước CHDCND Lào, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông báo với đoàn một số kết quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác nước CHDCND Lào sẽ góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Lào nói chung và tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng. Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các sở, ngành phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại, phát triển đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác trong việc trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản để giúp tỉnh Khăm Muộn xây dựng hồ sơ đề nghị khu vực rừng nguyên sinh quốc gia Hin-nậm-nô được công nhận Di sản thiên nhiên thế giới.

Thay mặt Đoàn công tác nước CHDCND Lào, đồng chí Bua Phan Phan Tha Vong, Phó cục trưởng Cục Di sản Lào đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh sau cơn bão số 10 vừa qua.

Đồng chí mong muốn, tỉnh Quảng Bình sẽ tạo điều kiện giúp đỡ đoàn công tác và tin tưởng 2 nước Việt Nam-Lào tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế-xã hội, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…

Được biết, Đoàn công tác nước CHDCND Lào sẽ có thời gian làm việc tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng từ ngày 5 đến 13-10 để trao đổi về kinh nghiệm quản lý di sản.

Lê Mai