.

Tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ cho cán bộ 4 tỉnh miền Trung

Thứ Sáu, 08/09/2017, 14:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 8-9, tại TP. Đồng Hới, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ cho cán bộ của 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam.
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
 Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo các vụ của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao trình bày một số nội dung cơ bản về công tác biên giới lãnh thổ như: tổng quan tình hình đàm phán giải quyết vấn đề biên giới Việt-Lào (trọng tâm về dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào); triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam-Lào; định hướng công tác quản lý biên giới Việt Nam-Lào trong tình hình mới; tình hình biển Đông; kinh nghiệm triển khai thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc và công tác quản lý biên giới tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
 
Tại Quảng Bình, hoạt động về biên giới quốc gia đã được Đảng bộ, các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo và thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý trên toàn bộ các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Bộ máy chính quyền các xã biên giới đã được quan tâm kiện toàn với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, chế độ đãi ngộ cán bộ thích đáng.
 
Hệ thống cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư phát triển, đặc biệt là về giao thông, điện lưới, trường học và trạm y tế. Tỉnh đã có chính sách kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người lao động…
 
Tuy nhiên, công tác biên giới quốc gia tại Quảng Bình cũng gặp phải không ít khó khăn, đó là: giao thông đi lại khó khăn; mật độ dân số thưa thớt, trình độ dân trí thấp; thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia chưa thật sự hiệu quả…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang bày tỏ niềm vinh dự khi Quảng Bình được Bộ Ngoại giao chọn là địa điểm tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới quốc gia cho cán bộ 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung các báo cáo viên trình bày, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ; nắm chắc nội dung, phương pháp để sau hội nghị này chủ động triển khai công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới quốc gia…
 
Đ.V