.

Tòa án nhân dân tỉnh: Tập huấn chuyên đề nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử

Thứ Tư, 06/09/2017, 14:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 6 và 7-9, TAND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề cho đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký TAND và hội thẩm nhân dân Tòa án hai cấp. Trực tiếp truyền đạt cho các học viên là cán bộ nguyên lãnh đạo TAND Tối cao.

Hội nghị tập huấn chuyên đề do TAND tỉnh tổ chức
Hội nghị tập huấn chuyên đề do TAND tỉnh tổ chức.

Hội nghị chuyên đề đi sâu vào nội dung sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 nhằm góp phần bồi dưỡng, bổ sung kiến thức pháp luật mới, đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử cho các thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và hội thẩm nhân dân.

Tại hội nghị, các học viên, giảng viên còn tham gia trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình áp dụng Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 trong quá trình xét xử.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo TAND tỉnh đánh giá khách quan về đội ngũ hội thẩm nhân dân hai cấp. Theo đó, hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình được HĐND hai cấp bầu nhiệm kỳ 2016-2021, đa số đều đương chức, hoạt động kiêm nhiệm; chế độ sinh hoạt, họp đoàn hội thẩm định kỳ chưa thường xuyên; nhiều vị hội thẩm còn thụ động trong công tác, thiếu nhiệt tình trong quá trình tham gia xét xử. Việc tham gia xét hỏi của hội thẩm nhân dân trong nhiều vụ án còn hạn chế, trùng lặp nội dung và thiếu trọng tâm…

Thông qua hội nghị tập huấn lần này, các vị hội thẩm nhân dân hai cấp sẽ tiếp thu nhiều điểm mới của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, từ đó cùng với thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các phiên tòa. Nội dung tranh tụng trong phiên tòa diễn ra đúng tinh thần cải cách tư pháp, đúng pháp luật; không xử oan người không có tội; không bỏ lọt tội phạm.

T.Long