.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống bão số 10 tại Quảng Bình

Thứ Năm, 14/09/2017, 18:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-9, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn dẫn đầu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 10 tại Quảng Bình.

>> Các địa phương, đơn vị ứng phó bão số 10 theo phương châm "4 tại chỗ"

>> Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 10

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương...

Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra, chỉ đạo việc phòng, chống bão số 10 tại Quảng Bình.
PTT Trịnh Đình Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo việc phòng, chống bão số 10.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra tại Khu neo đậu tránh trú bão cảng Gianh (Bố Trạch) và cảng Hòn La. Tại Khu neo đậu tránh trú bão cảng Gianh, đến thời điểm này đã có trên 700 tàu cá về tránh trú bão. Công tác neo đậu tàu cá được tiến hành khẩn trương, kịp thời. Trao đổi với các ngư dân, đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu ngư dân bám sát diễn biến của thời tiết, phối hợp với lực lượng chức năng, nỗ lực để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Trong trường hợp khẩn cấp, cần chủ động sơ tán đến nơi an toàn. 

Video: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10

Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan, lực lượng chức năng, người dân địa phương trong triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải có phương án cụ thể, đặc biệt cần chủ động sơ tán người dân trước khi bão số 10 đổ bộ; triển khai kịp thời công tác chằng chống nhà cửa, công sở, trường học, trạm xá... bởi đây cũng chính là những địa điểm để người dân có thể sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống hồ đập thủy lợi, công trình giao thông, công trình điện... để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

VB
Đồng chí Trịnh Đình Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi các ngư dân tại Khu neo đậu tránh trú bão cảng Gianh (huyện Bố Trạch).

Trong công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, cần tích cực phát huy sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng Trung ương và địa phương, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”... Tất cả công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 10 phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 15-9.

Ngọc Mai