.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10

Thứ Sáu, 15/09/2017, 22:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 15-9, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra tại TP. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến kiểm tra tình hình ở xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới); xã Hải Ninh (Quảng Ninh) và xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy). Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 10.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra tại xã Ngư Thủy Bắc.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Sau khi nắm rõ tình hình thiệt hại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: lãnh đạo các xã và các huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 10; trước mắt tập trung thu dọn cây đổ ngã dọc các tuyến đường nhằm tránh ách tắc giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại; đối với hộ dân có nhà bị tốc mái, nhà bị sập, khẩn trương bố trí lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa, thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống; thăm hỏi động viên kịp thời những gia đình có người bị thương. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết nhằm kịp thời ứng phó với trường hợp lũ lụt hoàn lưu sau bão, sạt lở ở khu vực miền núi.

Riêng hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy có xã bãi ngang, yêu cầu lãnh đạo các xã bãi ngang nghiêm cấm ngư dân ra biển khi triều cường, nước biển đang dâng cao; tiếp tục có biện pháp neo đậu, giữ gìn phương tiện tàu thuyền tránh bị chìm, trôi, hư hỏng...

​T.Long