.

Kiểm tra thiệt hại các trang trại trên địa bàn TP. Đồng Hới

Thứ Bảy, 16/09/2017, 12:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 16-9, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại ở các trang trại, gia trại trên địa bàn TP. do bão số 10 gây ra.

Sau bão số 10, có hàng chục trang trại, gia trại bị ảnh hưởng nặng, tập trung ở một số địa phương như: Thuận Đức, Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lộc Ninh…

Đồng chí Lê Văn Phúc kiểm tra công tác tiêu hủy đàn gà bị chết tại trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng
Đồng chí Lê Văn Phúc kiểm tra công tác tiêu hủy đàn gà bị chết tại trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng.

Kiểm tra thực tế tại 2 trang trại chăn nuôi quy mô lớn ở xã Lộc Ninh của gia đình anh Nguyễn Bình San và gia đình Nguyễn Ngọc Dũng cho thấy hai trang trại này hệ thống chuồng trại, cây trồng bị bão làm sập, tốc mái, gãy đổ hoàn toàn. Đặc biệt, do mưa lớn nên đàn gà bị chết với số lượng lớn, trong đó trang trại anh Nguyễn Bình San chết trên 2.000 con, trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng chết trên 500 con.

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Lê Văn Phúc đề nghị chủ các trang trại, gia trại tiến hành thống kê thiệt hại trình lên các cấp chính quyền để có hướng hỗ trợ ban đầu; tập trung xử lý, sửa chữa hệ thống chuồng trại, tiêu độc khử trung, bảo đảm vấn đề môi trường, cảnh quan; số lượng đàn gà bị chết, yêu cầu chủ trang trại, chính quyền địa phương tiêu hủy theo đúng quy định, nghiêm cấm sử dụng, bán ra thị trường…

T.Long