.

Huyện Tuyên Hoá cần sớm ổn định đời sống người dân

Chủ Nhật, 17/09/2017, 11:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 16-9, đồng chí Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Tuyên Hoá.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hải Châu đến thăm hỏi, tặng quà động viên cho hộ ông Đoàn Xuân Nộm, 83 tuổi, thôn Đồng Lâm, xã Đức Hoá.
Đồng chí Trần Hải Châu thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình ông Đoàn Xuân Nộm, 83 tuổi, thôn Đồng Lâm, xã Đức Hoá.

Báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tuyên Hoá cho biết, tính đến 18 giờ ngày 16-9, trên địa bàn huyện có 1 người bị mất tích, 27 người bị thương do bão số 10. Ngoài ra, bão số 10 cũng khiến 34 nhà ở địa bàn Tuyên Hoá bị thiệt hại trên 70%; 93 nhà dân bị thiệt hại từ 50-70%; có 5.452 nhà bị thiệt hại từ 30-50% và 11.528 nhà bị thiệt hại dưới 30%.

Đặc biệt, bão số 10 còn khiến trụ sở UBND xã Văn Hóa và hội trường thôn Xuân Tổng, xã Văn Hóa bị tốc mái hoàn toàn; Trạm Khuyến nông huyện bị cây đổ gãy đè sập 2 gian; 16 điểm trường với 61 phòng học bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão; hàng ngàn ha rừng trồng kinh tế của người dân bị gãy đổ...

Sau khi trực tiếp đi thị sát tình hình thiệt hại, nắm bắt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại các xã Thuận Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá, Đức Hoá, Châu Hoá; thăm hỏi, tặng quà động viên cho hộ ông Đoàn Xuân Nộm, 83 tuổi (thôn Đồng Lâm, xã Đức Hoá), là đối tượng chính sách có nhà bị tốc mái hoàn toàn, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị chính quyền huyện Tuyên Hoá cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án khắc phục hậu quả bão số 10, sớm ổn định tình hình đời sống, sản xuất cho người dân, không để tình hình thiếu đói xảy ra...

Văn Minh