.

Huyện Minh Hóa cần nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão

Chủ Nhật, 17/09/2017, 17:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-9, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 tại huyện Minh Hóa.

Sau khi nắm tình hình thiệt hại, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp đến kiểm tra tại một số địa phương, gia đình có nhà bị sập, tốc mái, đồng thời yêu cầu lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 10.

Trước mắt, huyện cần huy động mọi lực lượng để cắt tỉa cành và dựng lại cây bị đổ, bảo đảm giao thông thông suốt; đôn đốc, hướng dẫn nhân dân khẩn trương thu dọn, vệ sinh môi trường; tổ chức các lực lượng giúp đỡ các gia đình thiệt hại trong cơn bão, nhất là với các hộ gia đình chính sách, neo đơn, không nơi nương tựa, thăm hỏi động viên kịp thời những gia đình có người bị thương, góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 10 nhanh chóng, hiệu quả.

Xuân Vương