.

Hội Chữ thập đỏ thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Thứ Sáu, 01/09/2017, 11:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 31-8, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc hội CTĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội CTĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, chính thức khai mạc ngày 16-8 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 487 đại biểu, đại diện hơn 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ cả nước.

Đại hội là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2012-2017; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội; suy tôn Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Việt Nam khóa X.

Toàn hội hiện có hơn 13.800 cán bộ chuyên trách, hơn 4 triệu hội viên, 360 nghìn tình nguyện viên và hơn 3 triệu thanh, thiếu niên CTĐ hoạt động tại 17.127 tổ chức hội cơ sở. Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động của toàn hội đạt gần 10.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực có ý nghĩa thể hiện sâu sắc tinh thần chung sức vì nhân đạo, vì mọi người, ở mọi nơi của xã hội. Hội đã có nhiều hoạt động nhân đạo tiêu biểu, như: phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", đã tặng 2 triệu suất quà Tết mỗi năm; cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp trên nửa triệu địa chỉ nhân đạo; dự án "Ngân hàng bò" đã trao tặng hơn 21.000 con bò giống cho người nghèo…

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CTĐ Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội, trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giáo dục lòng nhân ái và đóng góp tích cực cho Phong trào CTĐ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Trần Đại Quang là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Việt Nam khóa X; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X gồm 127 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam khóa IX tiếp tục được bầu là Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. Ðại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Ðại hội và thư gửi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên CTÐ cả nước.

Sau hội nghị báo cáo nhanh, các đại biểu đã tham gia chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” (cú pháp nhắn tin của chương trình là: UH gửi 1409 với trị giá 20.000 đồng/tin nhắn) do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia phát động nhằm giúp đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở và sinh kế cho người dân bị thiệt hại.

N.L