.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 10 tại Minh Hóa

Thứ Bảy, 16/09/2017, 15:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-9, đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 trên địa bàn huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Minh Hóa. 

>> Phát huy tinh thần "tình làng, nghĩa xóm" khắc phục hậu quả cơn bão số 10

>> Kiểm tra thiệt hại các trang trại trên địa bàn TP. Đồng Hới

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Quảng Bình

>> Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân thăm và tặng quà hộ dân bị sập nhà do bão số 10 tại xã Yên Hóa
Đồng chí Lê Minh Ngân thăm và tặng quà hộ dân bị sập nhà do bão số 10 tại xã Yên Hóa.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại Minh Hóa có 14 người bị thương. Toàn huyện có hơn 9.500 nhà bị tốc mái, hơn 70 nhà bị sập; khu vực Phú Nhiêu (xã Thượng Hóa) có 40 nhà bị ngập sâu... Minh Hóa cũng là địa phương có các loại hoa màu, cây ngắn ngày bị thiệt hại từ 80%, nhiều địa phương bị thiệt hại 100% như Quy Đạt, Trung Hóa, Trọng Hóa. Nhiều công trình cầu cống, đường giao thông bị ngập, trong đó đê Hói Giun (thị trấn Quy Đạt) bị vỡ. Bệnh viện và hệ thống trường học hầu hết đều bị hư hỏng. Hệ thống điện, thông tin liên lạc bị sập, gãy đổ, hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục để cấp điện trở lại.

Sau khi nắm tình hình, đồng chí Lê Minh Ngân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 10. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Minh Hóa tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lụt. Đối với những trường hợp cấp bách, huyện cần quan tâm đề xuất và giải quyết kịp thời, không để bà con bị thiếu đói. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động các lực lượng giúp bà con khắc phục nhà cửa bị sập đổ, ngập lụt...

Về hạ tầng giao thông, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng giải tỏa cây xanh bị gãy đổ trên đường 12A; về giao thông nông thôn, huy động sức dân tự thu dọn để nhanh chóng thông đường và bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngành Điện lực khẩn trương khắc phục hạ tầng lưới điện, cố gắng trong ngày 17-9 cấp điện trở lại cho nhân dân.

Sau bão lụt, nguy cơ dịch bệnh cao, do đó cần chuẩn bị đầy đủ thuốc men, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Địa phương tăng cường phối hợp, huy động các lực lượng Công an, Quân đội, Mặt trận và các đoàn thể... chung tay hỗ trợ nhân dân, nâng cao vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên...

Cũng trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với một số hộ dân bị sập nhà tại xã Yên Hóa.

Ngọc Mai