.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa

Thứ Ba, 26/09/2017, 08:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Cao Thị Giang, giáo viên Trường THCS và THPT Hóa Tiến đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đang trò chuyện với cử tri huyện Minh Hóa
Các đại biểu Quốc hội trò chuyện với cử tri huyện Minh Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri huyện Minh Hóa các nội dung chính của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và tổng hợp tình hình trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, bao gồm: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của các tổ chức tín dụng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Minh Hóa đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: chế độ, chính sách đối với người có công, thương bệnh binh, lực lượng thanh niên xung phong; công tác giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; nâng cấp một số công trình kênh mương nội đồng; tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân dân; tăng lương, phụ cấp cho lực lượng công an xã; ngăn chặn, bài trừ tệ nạn xã hội…

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các cấp, ngành đã tiếp nhận và trả lời một số kiến nghị, những đề xuất còn lại sẽ được tập hợp và trình lên kỳ họp sắp tới.

X.V

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Cao Thị Giang, giáo viên Trường THCS và THPT Hóa Tiến đã có các buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tuyên Hóa đã đề xuất, kiến nghị một số ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công; cần giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp đất đai ở một số địa phương của huyện Tuyên Hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tăng cường các biện pháp để chống tham những, quan liêu, hách dịch với dân...

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và trực tiếp giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp để trình Quốc hội và các bộ, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

X.Vương