.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9-2017

Thứ Tư, 13/09/2017, 14:34 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 13-9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022, do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29-9. Đến nay, 100% cơ sở đoàn và các huyện, thị, thành đoàn đã tổ chức thành đại hội.
 
Để chuẩn bị cho đại hội, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội. Về văn kiện đại hội, Tỉnh đoàn đã thực hiện đúng quy trình; xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp đoàn viên thanh niên.
 
Đối với công tác nhân sự, Tỉnh đoàn đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo được sự đồng thuận cao. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022 là 45 đồng chí, số lượng Ban Thường vụ là 13 đồng chí và nhân sự đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc là 12 đồng chí.
 
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung trọng tâm để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV diễn ra đúng kế hoạch.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng thời nhất trí về đề án nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lưu ý thêm một số nội dung trong báo cáo chính trị; công tác tổ chức, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chuẩn bị tốt các nội dung để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Lan Chi