.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thăm bà con vùng bão Bố Trạch

Thứ Sáu, 22/09/2017, 19:03 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 22-9, Đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dẫn đầu đã đi thăm, động viên và trao quà cho một số bà con ở huyện Bố Trạch và TP. Đồng Hới bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gây ra. Cùng đi có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra và thăm các hộ dân trồng cao su ở xã Phú Định (Bố Trạch) bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra
   Đồng chí Đào Ngọc Dung thăm các hộ dân trồng cao su ở xã Phú Định (Bố Trạch) bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra.
Đoàn đã đến thăm các hộ dân có vườn cây cao su bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gây ra ở xã Phú Định (Bố Trạch). Theo báo cáo của lãnh đạo xã Phú Định, cao su được xem là cây chủ lực trong phát triển kinh tế-xã hộ của địa phương, là nguồn thu nhập chính của người dân trên địa bàn. Toàn xã có 780ha cao su, bình thường mỗi hộ dân trồng cao su ở xã Phú Định có thu nhập mỗi ngày từ 500.000 đồng-1 triệu đồng. Tuy nhiên, cơn bão số 10 đã làm gần 300ha cao su bị gãy đổ, đẩy nhiều hộ dân nơi đây vào cảnh trắng tay nợ nần.
 
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đào Ngọc Dung đã ân cần chia sẻ với bà con những thiệt hại và khó khăn mà cơn bão số 10 gây ra, đồng thời trao các phần quà hỗ trợ, động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Trần Luông, đối tượng chính sách, ở thôn 4, xã Hoàn Trạch có nhà bị bão làm tốc mái và trao quà cho gia đình số tiền 20 triệu đồng; thăm gia đình ông Nguyễn Văn Long, thôn 7, xã Xuân Trạch có nhà bị bão số 10 làm sập hoàn toàn và hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng; thăm gia đình ông Đỗ Văn Ất, cựu thanh niên xung phong ở phường Đồng Sơn (Đồng Hới), bị tử vong do bão số 10 gây ra.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Đào Ngọc Dung bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những tổn thất nặng nề mà các gia đình phải gánh chịu do cơn bão gây ra, đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, sớm vươn lên trong cuộc sống.

Phan Phương