.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào tại tỉnh Khăm Muộn

Thứ Bảy, 19/08/2017, 16:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày 17 và 18-8, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

DFFG
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức ảnh kỷ niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn.

Tham gia đoàn có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Minh Hóa và các đơn vị, ban, ngành liên quan. Đón và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Ô-đay Sụ đa phon, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao tỉnh Khăm Muộn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, tại thị xã Thà Khẹc, ngày 18-8, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã dự lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là chuỗi hoạt động của Năm đoàn kết Việt Nam-Lào 2017.

ƯER
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn trao bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Theo đó, ngày 5-9-1962, Việt Nam và Lào chính thức thành lập quan hệ ngoại giao, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ 2 nước, liên minh chiến đấu của quân và dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng tăng cường, góp phần to lớn giúp nhân dân và các lực lượng vũ trang 2 nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự kiện quan trọng đánh dấu mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong thời kỳ mới là việc hai nước ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác vào ngày 18-7-1977.

Mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt-Lào, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Khăm Muộn ngày càng được đẩy mạnh và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển.

RTY
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đến thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn.

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn đã có nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh. Các đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trong thiên tai bão lụt, phát triển kinh tế-xã hội, hai tỉnh đã có sự hỗ trợ giúp đỡ rất nghĩa tình, đặc biệt tỉnh Khăm Muộn đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp tỉnh Quảng Bình tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nền độc lập của hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết hữu nghị gắn kết keo sơn giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn trong truyền thống chống giặc ngoại xâm trước kia cũng như công cuộc đổi mới ngày nay. Đồng thời nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện làm hết sức mình để giữ gìn vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới”.

ÁD

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn cắt băng khánh thành nhà lớp học Trường Hữu nghị Việt Nam-Lào (Quảng Bình-Khăm Muộn).

Trước và sau khi dự khai mạc buổi lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khăm Muộn, dự lễ viếng và đặt vòng hoa tại tượng đài chiến sĩ cách mạng, tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm vi hản, khu tưởng niệm Chủ tịch Suphanuvong.

Cũng trong chương trình chuyến công tác, cùng ngày 18-8, tại thị xã Thà Khẹc, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã dự lễ giao nhận nhà lớp học 12 phòng học tại Trường Hữu nghị Việt Nam-Lào (Quảng Bình-Khăm Muộn). Dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 12 phòng học có tổng trị giá 312.000 USD là món quà mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng cho tỉnh Khăm Muộn. Buổi lễ trao tặng diễn ra trong không khí trang trọng thắm tình hữu nghị đoàn kết thủy chung son sắt giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Phan Hòa