.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Sáu, 18/08/2017, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 16 và 17-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

>> Tuổi trẻ Bố Trạch: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững

Đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch, Khóa XX nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

5 năm qua, bằng nhiều giải pháp, hình thức và nội dung phong phú các cấp bộ đoàn huyện Bố Trạch đã chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các cuộc vận động “Tuổi trẻ Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, được triển khai rộng khắp trong toàn huyện thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú; đặc biệt hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo thu hút gần 9.000 thanh niên tham gia thu được trên 3.000 đơn vị máu. Cùng với đó, nhiều chương trình, cuộc vận động của Đoàn, Hội hướng về biển đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo ĐVTN, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên.

Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, hàng năm, các cơ sở đoàn đã tập trung thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã giới thiệu 1.530 đoàn viên ưu tú và đã có 1.062 ĐVTN ưu tú được kết nạp Đảng...

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bố Trạch: Đoàn kết-sáng tạo-khởi nghiệp”, lực lượng ĐVTN huyện Bố Trạch sẽ đem sức trẻ, tài năng và trí tuệ, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 26 đồng chí và bầu 23 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XV. Đồng chí Phan Chí Dũng tái cử Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Th.Hải