.

Triển khai hiệu quả các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ Năm, 20/07/2017, 15:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 20-7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trị hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù các lực lượng chức năng của các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới cũng như nội địa nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ; các tuyến biển, cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế; cảng hàng không, bưu điện quốc tế... ngày càng diễn biến phức tạp, đối tượng vi phạm sử dụng nhiều hành vi tinh vi và liều lĩnh. Riêng 6 tháng qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện 88.564 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước, truy thu thuế gần 7.950 tỷ đồng (tăng 40,44% so với cùng kỳ), khởi tố 1.189 vụ với 1.372 đối tượng.

Dự báo những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban Chỉ đạo 389, các lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả hiện tượng này. Trong đó, tập trung công tác thanh tra, kiểm ra, kiểm soát đối với các mặt hàng xăng dầu, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng cao cấp.

Phát biểu tại các điểm cầu, đại diện Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố đã báo cáo nhanh về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của địa phương, đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn và đề xuất các kiến nghị để hoạt động ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 các cấp; biểu dương các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã có sự phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và nêu lên các giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực tham gia phối hợp thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách không phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn sơ hở thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành để hỗ trợ lực lượng chức năng các cấp nâng cao hiệu quả công tác; làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu...

Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại là hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ, lâu dài và cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, do đó thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố cần tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình mới.

Các lực lượng chức năng cần quyết liệt triển khai các giải pháp, xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra đôn đốc, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân tố giác hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại”…

Hiền Phương