.

Lễ tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69

Thứ Hai, 03/07/2017, 08:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 2-7, tại bản Hà, xã Thanh Hoá (Tuyên Hóa), Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 (2-7-1972 - 2-7-2017).

>> Khánh thành Nhà bia lịch sử Tổng trạm Thông tin A72

Dự lễ về phía các đại biểu Trung ương có Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; Đại tá Khúc Đăng Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc... Về phía tỉnh ta có đồng chí Cao Văn Định, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Tuyên Hóa.

Sau phút mặc niệm, toàn thể đại biểu tham dự lễ và đông đảo cán bộ, nhân dân đã dâng hoa, thắp hương để tưởng nhớ, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.

Tại lễ tưởng niệm, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đã ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đặc biệt là tại mảnh đất Tuyên Hoá anh hùng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh ta là vùng đất phải chịu nhiều sự tàn phá, hủy diệt tàn khốc của đế quốc Mỹ. Các thế hệ bộ đội, TNXP đã anh dũng hy sinh hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Trong đó có chiến công thầm lặng và sự hy sinh oanh liệt của 13 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc của Trạm cơ vụ A69, thuộc Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa năm 1972.

Lễ tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 nhằm ôn lại ký ức một thời oanh liệt, hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình đối với các anh hùng liệt sỹ. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước cho tuổi trẻ hôm nay.

Nhân dịp này, Ban Phụ nữ và Ban Thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những phần quà trao tặng 13 thân nhân liệt sỹ Trạm cơ vụ A69.

Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà:

Các đại biểu tiến hành dâng vòng hoa tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.
Các đại biểu dâng vòng hoa tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm, tri ân 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm, tri ân 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại khu vực hang Lèn Hà.
Ban Phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà cho 13 thân nhân liệt sỹ Trạm cơ vụ A69.
Ban Phụ nữ và Ban Thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà 13 thân nhân liệt sỹ Trạm cơ vụ A69.

Văn Minh