.

Hội Cựu chiến binh Quảng Trạch tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Tư, 05/07/2017, 16:23 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 2 ngày 4 và 5-7, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có 154 đại biểu đại diện cho gần 6.400 hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện.
 Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh huyện Quảng Trạch khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch đã phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.
 
Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, Hội đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch luôn động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi nhằm đáp ứng mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
 
Hội Cựu chiến binh huyện hiện có 12 doanh nghiệp, 33 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, 21 trang trại, 16 gia trại do hội viên làm chủ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,4%. Bên cạnh đó, hội viên cựu chiến binh huyện đã đóng góp được 730 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để xóa 153 nhà tạm cho hội viên nghèo...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Hội, vấn đề phát triển kinh tế và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch lần thứ VI gồm 21 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Đình Thoanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2017-2022.
 
X.Phú