.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 2

Thứ Hai, 17/07/2017, 15:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-7, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tại cảng Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

>> Hàng chục tàu cá bị sóng đánh chìm do bão số 2

>> Chìm tàu cá, hàng chục ngư dân trắng tay sau bão số 2

Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bà con ngư dân bị thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tại Cảng Hòn La.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bà con ngư dân bị thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tại cảng Hòn La.

Theo báo cáo, hoàn lưu cơn bão số 2 kèm theo lốc xoáy, mưa lớn đã gây ra thiệt hại lớn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, ngư dân trong và ngoài tỉnh tại khu vực cảng Hòn La.

Qua thống kê sơ bộ, đã có 10 cán bộ, chiến sĩ quân đội, thuyền viên và ngư dân bị thương. Về tàu thuyền có khoảng 52 chiếc bị chìm và hư hỏng, trong đó có 2 tàu bị chìm, 9 tàu bị hư hỏng nặng, 7 tàu bị trôi dạt vào bờ. Riêng bà con ngư dân xã Quảng Đông có 24 chiếc, Hà Tĩnh 4 chiếc, Quảng Ngãi 13 chiếc, Bà Rịa-Vũng Tàu 2 chiếc…

Tại cảng Hòn La, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn, đưa thuyền viên tàu Đại Việt 15 Hải Phòng rời khỏi con tàu đang bị chìm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho 11 thuyền viên; giao nhiệm vụ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng chở những người bị thương đi chữa trị tại bệnh viện; UBND huyện Quảng Trạch có phương án hỗ trợ lương thực thực phẩm, nơi nghỉ ngơi tạm thời cho bà con ngư dân bị nạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tại Cảng Hòn La
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tại cảng Hòn La.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương và xã Quảng Đông thống kê thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra, đồng thời triển khai ngay công tác bảo đảm an ninh trật tự và phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Phan Hòa