.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đồng Hới lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Bảy, 15/07/2017, 10:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong hai ngày 13 và 14-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đồng Hới đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng 165 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21 nghìn đoàn viên thanh niên TP.
Ra mắt BCH Thành Đoàn Đồng Hới khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022
Ban Chấp hành Thành đoàn Đồng Hới khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
5 năm qua (2012-2017), các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ TP. Đồng Hới đã triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương. Đồng thời, Thành đoàn tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được quan tâm; công tác phụ trách đội và chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có chuyển biến tích cực…
 
Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ TP. đã huy động hơn 15 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động trong các đợt cao điểm: “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Hè tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”; động viên được trên 50 đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp; thu hút và giải quyết cho hơn 500 đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như thắp sáng đường quê, bê tông hóa kênh mương, làm đường giao thông, sân bóng chuyền, công trình nước sạch về đến khu dân cư, xây nhà ở cho hộ nghèo, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự ATGT, khám và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa…
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-gương mẫu-đoàn kết-sáng tạo”, các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ TP. Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào, phấn đấu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: 100% các cơ sở đoàn và đoàn viên thực hiện tốt chuyên đề "Tuổi trẻ Đồng Hới học tập và làm theo lời Bác”; 6/6 đoàn xã có công trình, phần việc thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới và 10/10 đoàn phường có công trình, phần việc tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị; định hướng, tư vấn, giới thiệu và góp phần giải quyết việc làm cho 5.000 đến 6.000 đoàn viên thanh niên; kết nạp từ 4.000-4.500 đoàn viên mới; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt từ 70-75% trong tổng số đảng viên mới…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Thành đoàn Đồng Hới khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 27 đồng chí và bầu đồng chí Hà Quốc Vương Anh làm Bí thư Thành đoàn; bầu 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2020.
 
N.L