.

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ Nhật, 16/07/2017, 21:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), để bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, chiều 15-7, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (Quảng Trạch).

Cán bộ, công nhân viên lao động của NHCSXH đã kính cẩn dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (Quảng Trạch)
Cán bộ, nhân viên của NHCSXHVN dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (Quảng Trạch).

Theo đó, hơn 250 cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) đã kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Được biết, đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện tri ân mà Công đoàn NHCSXHVN đã thực hiện trong 3 ngày qua tại 4 tỉnh: Quảng Trị-Quảng Bình-Hà Tĩnh và Nghệ An (ngoài hoạt động nói trên còn có: tổ chức Đại lễ cầu siêu, thả hoa đăng và trao quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, tưởng nhớ các anh hùng tại thành cổ Quảng Trị; dâng hương tại ngã ba Đồng Lộc-Hà Tĩnh; thăm viếng Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An).

Đây là hoạt động thường niên của NHCSXHVN xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng...

Hiền Phương