.

Chương trình "Hành trình đỏ" sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23-7

Thứ Sáu, 07/07/2017, 08:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 6-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến màu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác vận động HMTN 6 tháng cuối năm 2017, do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí là thành viên BCĐ vận động HMTN tỉnh và đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Vận động HMTN tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, BCĐ vận động HMTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương và Trung tâm Huyết học-Truyền máu khu vực Huế, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới triển khai nhiều đợt hiến máu lưu động; thực hiện các hoạt động HMTN mang lại hiệu quả cao, như: mít tinh hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng”; “Ngày toàn dân HMTN”; “Chiến dịch những giọt máu hồng Hè”; “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”; công tác phát triển nguồn HMTN cũng được đẩy mạnh thông qua việc duy trì, phát triển các loại hình Câu lạc bộ hiến máu…

Hiện toàn tỉnh có 6 Câu lạc bộ HMTN thuộc 3 loại hình gồm: 1 Câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền vận động HMTN tỉnh với 80 thành viên, 4 Câu lạc bộ hiến máu dự bị 190 thành viên và 1 Câu lạc bộ nhóm máu hiếm Rh(-) 30 thành viên. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 14 đợt HMTN tại các điểm lưu động và tiếp nhận được 5.082 đơn vị máu, đạt 53% chỉ tiêu năm. Riêng trong tháng 4 đã thu được 1.087 đơn vị thông qua “Ngày toàn dân HMTN”; “Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết-Lễ hội Xuân hồng” đã thu được 1.524 đơn vị máu.

Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN đạt kết quả cao, tiêu biểu như: Trường Đại học Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tỉnh đoàn...

Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch HMTN do Trung ương giao, 6 tháng cuối năm 2017, BCĐ vận động HMTN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức tốt các buổi HMTN, chăm sóc người hiến máu bảo đảm, chu đáo; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền nhằm phản ánh về hoạt động chiến dịch, sự kiện về HMTN. Bên cạnh đó, BCĐ cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động HMTN cho đội ngũ tình nguyện làm công tác Chữ thập đỏ; tuyên truyền viên về HMTN và tập huấn cho một số đơn vị còn khó khăn về công tác HMTN…

Tại hội nghị, BCĐ vận động HMTN cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ V năm 2017 tại Quảng Bình với một số sự kiện chính như: diễu hành tuyên truyền lưu động tại các trục đường chính về chiến dịch HMTN; chương trình Hành trình đỏ với chủ đề “Quảng Bình nghĩa tình trong giọt máu”; giao lưu với các tình nguyện viên; tổ chức ngày hội HMTN… Chương trình sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 21 đến 23-7 với sự tham gia trên 1.000 người.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng đánh giá cao công tác HMTN của các đơn vị, địa phương trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, để triển khai tốt chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ V năm 2017, các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo khâu tổ chức, nhất là kịch bản cho đêm khai mạc “Quảng Bình nghĩa tình trong giọt máu” và ngày hội HMTN; các đơn vị tham gia HMTN bảo đảm đủ số lượng theo kế hoạch đã đề ra; kiểm tra và xem xét lại cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và hoạt động của các tình nguyện viên; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra chương trình…

N.L