.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Thứ Năm, 20/07/2017, 17:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), ngày 20-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

>> Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông thăm, tặng quà người có công với cách mạng

>> Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

* Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Rè ở thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy và thương binh Trần Đức Vượng ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy (Lệ Thủy). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Lệ Thủy.

Đồng chí Trần Công Thuật, PHó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Trần Đức Vượng.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương binh Trần Đức Vượng.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và mong muốn Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, sống vui sống khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đồng chí Trần Công Thuật yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thường xuyên quan tâm, chăm lo về vật chất cũng như tinh thần đối với những gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng

* Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở huyện Quảng Ninh.

 Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho ông Lê Bá Điến (thân nhân liệt sỹ, ở thôn Văn La, xã Lương Ninh).
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà ông Lê Bá Điến (thân nhân liệt sỹ, ở thôn Văn La, xã Lương Ninh).
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Dân vận và huyện Quảng Ninh đã đến thăm và tặng quà ông Trần Văn Khương (thương binh 4/4, ở thôn Trung, xã Võ Ninh) và ông Lê Bá Điến (thân nhân liệt sỹ, ở thôn Văn La, xã Lương Ninh).
 
Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Công Huấn đã trao quà, thăm hỏi ân cần, động viên các gia đình thương binh và thân nhân liệt sỹ luôn giữ gìn sức khỏe, đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.
 
Hương Trà