.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Thứ Ba, 13/06/2017, 16:32 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 13-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.
Đại diện Hội CCB và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.
Đại diện lãnh đạo Hội CCB và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.
Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ cũng như các cấp Hội và hội viên CCB trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các khâu yếu, mặt yếu, thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp sát hợp với tình hình nhiệm vụ từng thời điểm.
 
Gắn thực hiện các phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hoá ở khu vực biên giới, vùng biển.
 
Các tổ chức cơ sở Hội CCB ngày càng phát triển có chiều sâu, tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chăm lo xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Tại hội nghị, đại diện Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 với các nội dung: tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố cơ sở chính trị xã, phường biên giới, vùng biển vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. 
 
Củng cố, xây dựng các cấp Hội CCB, lực lượng BĐBP vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng trong BĐBP và phong trào “CCB gương mẫu”. Phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ…
 
Nhân dịp này, 10 tập thể và 14 cá nhân đã nhận được giấy khen của Hội CCB và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2012-2017.
 
Đ.V