.

Liên đoàn Lao động tỉnh hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn

Thứ Tư, 21/06/2017, 08:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 20-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác  với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn (Lào).
 
 Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Tại buổi hội đàm, lãnh đạo tổ chức công đoàn hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của mỗi bên. Đặc biệt là việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh.
 
Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận, trao đổi một số kinh nghiệm hoạt động. Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn đã đề xuất với LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo tiếng Việt, tin học cho đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Khăm Muộn.
 
Nhằm thiết lập mối quan hệ hữu nghị, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển, đồng thời khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của tổ chức công đoàn hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, hai nước Việt-Lào, tại buổi hội đàm, với sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 nội dung chính là: tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động công đoàn; tập trung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân và người lao động hai tỉnh, tôn trọng pháp luật của hai nước về quản lý lao động và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào, hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn; luân phiên tổ chức đoàn công tác sang thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn.
 
Nhân dịp này, đồng chí Tô-sơn Út-thắt-sỉ, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và mời đoàn LĐLĐ tỉnh Quảng Bình sang thăm và làm việc với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn trong thời gian thích hợp. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
 
Đ.Nguyệt