.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ Năm, 29/06/2017, 14:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 29-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có sự tham dự của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đại diện Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy...
 
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến 10-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, thông qua nghị quyết hội nghị gồm 3 nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng.
 
Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt nội dung cơ bản 3 nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), đó là: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đây là 3 nghị quyết quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung trọng tâm của 3 nghị quyết này là những định hướng lớn mang tính đột phá về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe các nội dung phổ biến, quán triệt tại hội nghị và tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, nắm vững mục đích chủ đạo của nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
Trong đó chú trọng những điểm mới, cụ thể hóa được mục tiêu về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhiệm vụ có tính đột phá của nghị quyết, góp phần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, ngành mình để rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại yếu kém.
 
Ngay sau khi kết thúc hội nghị, đề nghị cấp ủy, người đứng đầu nhanh chóng chỉ đạo, xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) gắn với thực tiễn của ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong từng cấp ủy, cơ quan, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Hương Trà