.

Giao lưu và học tập điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Thứ Tư, 14/06/2017, 10:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2017), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 - 16-6-2017), tối 13-6, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu và học tập điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình.

Đến dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh
Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh.

Với ý nghĩa tôn vinh, chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm quý báu, đêm giao lưu có sự tham gia của các cá nhân là điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, lao động, sáng tạo, giữ gìn an ninh trật tự, đó là: anh Hồ Khanh (thôn Phong Nha, Sơn Trạch, Bố Trạch), anh Đinh Gia Thành (giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” năm 2017), anh Hồ Nam (Bí thư chi bộ, trưởng bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, Quảng Ninh), anh Hoàng Văn Tâm (xã Phù Hóa, Quảng Trạch) và bà Đặng Thị Kim Liên (Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình), cùng đại diện của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Công an Quảng Bình.

Giao lưu điển hình tiên tiến là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua những câu chuyện được chia sẻ, những bài học trong quá trình thực hiện đã khơi dậy tinh thần khắc phục khó khăn, say mê sáng tạo và ý chí vươn lên, tạo động lực mới để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nông dân và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diệu Hương