.

Triển khai thực hiện mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Thứ Năm, 18/05/2017, 16:04 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 18-5, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 tổ chức lễ ký kết với UBND xã Quảng Đông (Quảng Trạch) về triển khai thực hiện mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Thăng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1; lãnh đạo huyện Quảng Trạch cùng đông đảo bà con ngư dân địa phương.
Đại diện Hải đội 102, Bộ tư lênh Vùng cảnh sát biển 1 ký kết triển khai mô hình
Đại diện Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 ký kết triển khai mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với UBND xã Quảng Đông (Quảng Trạch).
Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng và tăng cường tình đoàn kết quân-dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, thông báo tình hình trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự...
 
Bên cạnh đó, phối hợp giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên biển; phối hợp tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội... 
 
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã trao 23 phần quà bằng tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó cùng hàng trăm suất quà gồm thuốc men, áo phao, cờ Tổ quốc và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân xã Quảng Đông.
 
X.Phú