.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thứ Tư, 24/05/2017, 14:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 (khóa XII)
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương  Đảng (khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang thông báo kết quả hội nghị. Theo đó, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5-5 đến ngày 10-5. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
 
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau. 
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao và thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, đặc biệt là 3 nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy đảng cần tổ chức tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương tại hội nghị lần này, nhằm tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Ngọc Mai