.

Tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả hoạt động cặp Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu

Thứ Tư, 24/05/2017, 13:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-5, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành hai nước Việt Nam-Lào về kiểm tra thực hiện các nội dung của Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới tại cặp Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Nà Phàu.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trung ương có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Cục Đầu tư nước ngoài; về phía nước bạn Lào có đồng chí Khăm Phởi-Kẹo Kin Na Ly, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam; về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác liên ngành Việt-Lào.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác liên ngành Việt-Lào.

Tỉnh ta hiện đang quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài 201,8km, tiếp giáp với hai tỉnh Khăm Muộn và Sạvẳnnakhệt (CHDCND Lào) với tổng số 61 mốc quốc giới và 1 cọc dấu. Từ khi Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 được ký và chính thức có hiệu lực đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng mạnh; giao thương giữa hai nước Việt Nam-Lào hoạt động thông suốt. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt gần 580 triệu USD; có hơn 122 nghìn lượt phương tiện và hơn 420 nghìn lượt người xuất nhập cảnh.

Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Nà Phàu đã tăng cường hợp tác, đầu tư trang thiết bị, bố trí lực lượng tại cửa khẩu, giải quyết nhanh chóng các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo đúng quy định; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; duy trì hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và cơ chế một cửa quốc gia, rút ngắn thời gian thông quan; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm việc tại cửa khẩu bảo đảm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu, tích cực phòng chống buôn lậu, nhất là ma túy; duy trì tốt chế độ gặp gỡ, giao ban định kỳ giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu hai nước, kịp thời thông báo cho nhau những tin tức, tình hình mới, phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới và cửa khẩu…

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ một số khó khăn liên quan trực tiếp đến hoạt động tại hai cửa khẩu như: đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp một số đoạn đường qua Cửa khẩu quốc tế Nà Phàu; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế Nà Phàu, đáp ứng nhu cầu đi lại, trao đổi thông tin thương mại ngày càng tăng cao giữa hai nước; kiểm tra, kiểm soát trọng tải phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam; đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, kỹ thuật cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu hai nước để giảm thời gian làm thủ tục thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động qua lại biên giới của nhân dân hai nước… Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đánh giá cao hiệu quả của việc thực hiện Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại cặp Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của hai tỉnh. Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi, thống nhất, giải quyết các vấn đề liên quan để phát huy hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới tại cặp Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu.

Về phía tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam quan tâm hỗ trợ để tỉnh mở thêm cửa khẩu ở khu vực Chút Mút-Lã Vơn nhằm thông tuyến vận tải từ cầu hữu nghị Lào-Thái Lan số 2 qua tỉnh Sạvẳnnakhệt về Đồng Hới và cảng Hòn La, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh Quảng Bình và Sạvẳnnakhệt trong thời gian tới.

Thanh Hải