.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 18/05/2017, 15:20 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 18-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch (Bố Trạch), tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể lễ đón nhận và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
 
Tham dự lễ có Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 1327 Quân khu 4. Về phía tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) có đồng chí Xổm Khen Ắp Pạ Xỏn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn và các thành viên Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn.
 
Về phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; các chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân, học sinh trên địa bàn tỉnh.
 
Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước, đồng thời thắt chặt tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, sự hỗ trợ hiệu quả của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muộn, đồng bào các bộ tộc Lào, Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã khắc phục mọi khó khăn tìm kiếm và cất bốc 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là những hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2016-2017 và cũng là đợt đón nhận hài cốt liệt sĩ thứ 38 của tỉnh.

Ngay sau lễ truy điệu, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã tiến hành lễ an táng 26 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.

Một số hình ảnh tại lễ đón nhận và an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào:

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh cùng Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn thỉnh chuông trước khi làm lễ.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn thỉnh chuông trước khi làm lễ.
Các đồng chí Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trong tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh dâng hương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Dốc.
 Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiễn đưa các Liệt sỹ
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ.

N.L