.

Huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 10/05/2017, 14:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo cho các xã nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan và đại diện 63 xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo ở các xã nghèo năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,42%, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 0,28%. Toàn tỉnh có 63 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên với 19.962 hộ nghèo,16.651 hộ cận nghèo. Các xã nghèo tập trung chủ yếu ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển với điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 79,95% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số; chiếm 16,17% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Theo kết quả rà soát hộ nghèo đầu năm 2017, toàn tỉnh còn có 28.885 hộ nghèo, chiếm 12%; 31.106 hộ cận nghèo, chiếm 12,92% tổng số hộ toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, trình bày những khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ những chủ trương, định hướng trong việc xóa đói giảm nghèo, đây là một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh ta thời gian qua. Mục tiêu cuối cùng của mọi quyết sách là nhằm nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Vì vậy, thời gian tới, các địa phương, đặc biệt các xã nghèo trên địa bàn tỉnh cần huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp sau: quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND tỉnh về công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, nhân rộng các mô hình làm giàu; cấp ủy, chính quyền địa phương phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, xem đây là tiêu chí xếp loại đảng viên hàng năm; cả tỉnh chung tay vì các xã nghèo, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với việc chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả...

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc xuất khẩu lao động, lập đoàn kiểm tra liên ngành chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các xã nghèo, đồng thời phát động phong trào thi đua cả tỉnh chung tay vì người nghèo.

Phan Hòa