.

Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Quảng Bình cần giải quyết kịp thời các vụ việc dư luận xã hội quan tâm

Thứ Năm, 06/04/2017, 09:34 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 5-4, Đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại VKSND tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo của 8 VKSND cấp huyện trong tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao phát biểu lại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao phát biểu tại buổi làm việc.
Thay mặt VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh đã báo cáo khái quát về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong quý I-2017 cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng của sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra và 2 trận lũ lụt lịch sử năm 2016 tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tại một số địa phương trên địa bàn đã xảy ra tình trạng người dân kéo đến trụ sở UBND các cấp khiếu nại, đòi điều chỉnh diện đối tượng đền bù.
 
Đáng chú ý, trong kỳ xảy ra 9 vụ người dân kéo ra Quốc lộ 1A chặn đường yêu cầu sớm chi trả tiền đền bù, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
 
Nhìn chung, tình hình tội phạm xảy ra trong quý I-2017 giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm xảy ra nhiều như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông đường bộ; và các loại tội phạm nguy hiểm như: giết người, cướp giật tài sản vẫn xảy ra.
 
Cụ thể: tội phạm về kinh tế, môi trường xảy ra 8 vụ, (thiệt hại hơn 295 triệu đồng); tội phạm về xâm phạm sở hữu xảy ra 68 vụ, (thiệt hại hơn 2.060 triệu đồng); tội phạm về trật tự an toàn xã hội xảy ra 130 vụ, làm chết 86 người, bị thương 69 người, (giảm 19 vụ 25 người chết, 12 người bị thương so với cùng kỳ năm trước); tội phạm về ma túy xảy ra 11 vụ (so với cùng kỳ giảm 3 vụ). Ngoài ra, VKSND hai cấp đã giải quyết 214/267 tin tố giác, tin báo về tội phạm (đạt tỷ lệ 80,1%); 53 tin còn lại đang trong thời hạn giải quyết.
 
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VKSND 2 cấp tỉnh Quảng Bình đã đạt được, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị, thời gian tới VKSND tỉnh cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp hàng đầu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Trong đó, cần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, tính gương mẫu của người đứng đầu, từ đó xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, nghiệp vụ, đạo đức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ.
 
Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng VKSND Tối cao cũng yêu cầu VKSND 2 cấp tỉnh Quảng Bình cần giải quyết kịp thời các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, góp sức cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
 
Dương Công Hợp