.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh Quảng Bình và Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn

Thứ Sáu, 28/04/2017, 10:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 27-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Bình và Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn

Đại diện Hội CCB hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết chương trình phối hợp năm 2017.
Đại diện Hội CCB hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết chương trình phối hợp năm 2017.

Tại buổi lễ, sau khi thảo luận, thống nhất về nội dung, đại diện Hội CCB hai tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân về mối quan hệ hợp tác, đoàn kết toàn diện của hai nước Việt Nam-Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng; thường xuyên trao đổi thông tin về kinh nghiệm công tác xây dựng tổ chức Hội, chỉ đạo việc thành lập và tổ chức hoạt động Hội CCB trong các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa Hội CCB huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và Hội Liên hiệp CCB Bualapha (Khăm Muộn); đồng thời quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp Hội có chung đường biên giới tổ chức kết nghĩa và ký kết các chương trình phối hợp hoạt động. Tiếp tục phối hợp, giúp đỡ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam.

Tiếp tục tham mưu cho chính quyền hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp CCB mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm cho CCB và nhân dân, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo của hai tỉnh...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Hội CCB tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho 10 hội viên CCB tỉnh Khăm Muộn đã có thành tích trong công tác xây dựng tình hữu nghị giữa Hội CCB hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 2015-2017.

Đ.V