.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 25/04/2017, 14:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 24-4, tại UBND phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm các đại biểu: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 16 xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Đồng Hới.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri TP. Đồng Hới.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri TP. Đồng Hới.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương đã báo cáo dự kiến một số nội dung chương trình của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22-5 đến 20-6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật; xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả và tình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016 và những tháng đầu năm 2017; Ủy ban Trung ương MTTQVN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác…

Sau khi nghe báo cáo tại hội nghị, cử tri TP. Đồng Hới đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân sau sự cố môi trường biển còn nhiều bất cập, do đó cần có sự điều chỉnh và linh hoạt trong việc áp dụng đối tượng được chi trả tiền bồi thường; công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ và việc thực hiện tinh giản biên chế của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự nghiêm túc và chưa đảm bảo nói đi đôi với làm; việc phòng chống tham nhũng, xử lý kỷ luật cán bộ, nhất là đối với những người đã về hưu chưa nghiêm minh, nên chưa tạo lòng tin trong nhân dân; giải quyết tồn đọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn còn chậm, vì vậy cần triển khai thực hiện sớm để người dân sinh sống ổn định; sự minh bạch trong việc phân bổ kinh phí ủng hộ bão lụt năm 2016 còn hạn chế; lĩnh vực y tế còn nhiều bất cập gây khó khăn cho người dân, nhất là việc phân bổ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hưu trí; cần có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ trong lĩnh vực chăn nuôi; khắc phục, chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy sản xuất trên địa bàn TP; việc triển khai xây dựng văn minh đô thị cần thường xuyên và đồng đều trên tất cả các mặt…

Sau khi đại diện lãnh đạo UBND Đồng Hới trả lời một số ý kiến chất vất của cư tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các cử tri, đồng thời trực tiếp giải trình một số ý kiến. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành chức năng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV xem xét.

N.L

* Chiều 24-4, tại UBND xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm các đại biểu: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh: Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận các ý kiến của cư tri.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch.

Tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Quảng Bình sau kỳ họp thứ 2 và dự kiến một số nội dung chương trình của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 22-5 đến 20-6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội và một số nội dung quan trọng khác…

Bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri huyện Bố Trạch đã có 16 lượt ý kiến đề xuất liên quan đến các nội dung: điều chỉnh dải phân cách trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bắc Trạch; điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách cấp xã; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng kè chống lũ tại xã Thanh Trạch; giám sát chặt chẽ việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; vấn đề đất ở cho người dân xã Sơn Lộc; tu bổ hệ thống đường giao thông và thủy lợi tại xã Liên Trạch; cần xử lý, kỷ luật nghiêm cán bộ tham nhũng…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật đã tiếp thu và trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận, tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri theo đúng quy định.

Thanh Hải