.

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn Thông tin 136

Thứ Hai, 06/03/2017, 07:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-3, tại xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy), được sự nhất trí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Trung đoàn Thông tin 136 đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn Thông tin 136 và 50 năm thành lập Tổng trạm thông tin A72.

Dự lễ về phía Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc có Thiếu tướng Hoàng Niệm, nguyên Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Đại tá Trần Hữu Thoan, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc; về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan, huyện Lệ Thủy, xã Ngân Thủy và trên 450 đại biểu là cựu chiến binh (CCB) từng công tác, chiến đấu tại Trung đoàn Thông tin 136, Tổng trạm thông tin A72.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Trung đoàn 136.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Trung đoàn 136.

Tại buổi lễ, đại diện Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Trung đoàn Thông tin 136 đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống anh hùng của đơn vị trong những năm tháng gian khổ, ác liệt, hy sinh giữ vững mạch máu thông tin liên lạc góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổng trạm Thông tin A72 được thành lập trong bối cảnh đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc. Tổng trạm A72 là trung tâm đầu mối thông tin vô cùng quan trọng, đảm bảo phục vụ trực tiếp cho Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo, chỉ huy các mặt trận trên chiến trường miền Nam và cả chiến trường nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp của Quân đội ta đã từng sống và làm việc tại các hang đá trong khu vực A72.

Trải qua quá trình xây dựng chiến đấu, Trung đoàn 136 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo thông tin liên lạc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chiến đấu vẻ vang của Binh chủng Thông tin liên lạc anh hùng.  Ngày 22-3-1990, Tổng trạm Thông tin A72 được nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia, thuộc đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận việc làm có ý nghĩa của Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Trung đoàn 136 trong phong trào phát huy truyền thống, tri ân những anh hùng liệt sĩ của đơn vị đã hy sinh trong chiến đấu, những CCB đã qua đời sau chiến tranh. Việc họp mặt truyền thống thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, làm lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện cho các CCB về thăm lại chiến trường xưa.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, ban, ngành liên quan trong việc tôn tạo giữ gìn, phát huy khu di tích Tổng trạm Thông tin A72 xứng đáng là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia.

Phan Hòa