.

Họp báo giới thiệu chương trình "Quảng Bình trong lòng Hà Nội"

Thứ Năm, 16/03/2017, 13:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-3, tại TP. Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Quảng Bình trong lòng Hà Nội. Tham dự có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của TP. Hà Nội. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông và đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi họp báo.

Quảng Bình được đánh giá là địa phương có tài nguyên du lịch độc đáo hàng đầu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong đó, nổi bật là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với diện tích hơn 120.000ha, được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003 và năm 2015 với các tiêu chí về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường, đây cũng là Di sản đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một Di sản thiên nhiên thế giới.

Với những giá trị nổi bật đã được khẳng định, Quảng Bình được xếp là điểm đến hấp dẫn ở vị trí thứ 8/52 của thế giới và đứng thứ 1/12 điểm đến trong khu vực châu Á; hang Én, hang Sơn Đoòng đã được truyền hình trực tiếp trên giờ vàng của chương trình Good morning America của hãng truyền hình ABC (Mỹ); hệ thống hang động Tú Làn và khu vực bãi đá cổ hồ Yên Phú đã được lựa chọn và được sử dụng cho khoảng 70% các cảnh quay trong bộ phim Kong: Skull Island tạo được sức thu hút đặc biệt với du khách trong nước cũng như trên toàn thế giới.

Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin-Truyền thông, sự hỗ trợ, phối hợp của UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình "Quảng Bình trong lòng Hà Nội” từ ngày 25 đến 27-3. Chương trình nhằm mục đích quảng bá giới, thiệu văn hóa vùng đất địa linh nhân kiệt và tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình đến nhân dân Hà Nội, khách du lịch trong nước và quốc tế, qua đó xây dựng hình ảnh quê hương Quảng Bình tại Thủ đô Hà Nội, góp phần tạo sự quan tâm và thu hút khách du lịch Hà Nội và khách du lịch nhiều nơi thông qua Hà Nội đến Quảng Bình. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch hai địa phương gặp gỡ, kết nối hoạt động du lịch, trao đổi mua bán sản phẩm, ký kết hợp đồng đưa khách đến Quảng Bình và Hà Nội, cũng như thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hà Nội đến khai thác tiềm năng lợi thế du lịch Quảng Bình.

Chương trình "Quảng Bình trong lòng Hà Nội”gồm chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, nổi bật như: khai mạc chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”; chương trình nghệ thuật đỉnh cao “Quảng Bình trong câu hát”; hội nghị quảng bá, xúc tiến và kết nối du lịch; triển lãm trưng bày ảnh “Quảng Bình-Điểm đến hấp dẫn nhất châu Á-(New York times bình chọn)”; giới thiệu, quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch Quảng Bình qua những gian hàng trưng bày; không gian văn hóa dân ca hò khoan Lệ Thủy; chương trình tìm hiểu “Quảng Bình-Vương quốc hang động thế giới” kết hợp các hoạt động sân khấu hóa, giao lưu nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cho biết, đây là hoạt động quảng bá du lịch quan trọng của Quảng Bình năm 2017 trong nỗ lực phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần được sự hỗ trợ, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá của tất cả các cơ quan thông tin báo chí trong nước và quốc tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tin rằng, sự hỗ trợ của các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp có sức lan tỏa, quảng bá sâu rộng chương trình "Quảng Bình trong lòng Hà Nội” nói riêng và du lịch Quảng Bình nói chung đến tất cả nhân dân TP. Hà Nội, nhân dân cả nước cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế. Những ý kiến đóng góp của phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí là sự hỗ trợ thiết thực, quan trọng để UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục hoàn thiện chương trình và các hoạt động quảng bá của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới.

Cát Nhiên-Thái An