.

Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Thứ Bảy, 04/03/2017, 13:00 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 3-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đến dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.
 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu tỉnh ta tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 7 đến 9-3, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh ta tham dự đại hội lần này có 15 đồng chí, trong đó 1 đại biểu nữ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 1 đại biểu đương nhiên; 7 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh; 3 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp huyện; 1 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN cơ sở; 1 đại biểu người dân tộc Chứt; 1 đại biểu là hội viên phụ nữ tiêu biểu.
 
Trong khuôn khổ các nội dung của Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự các chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam”, biểu dương điển hình phụ nữ toàn quốc; triển lãm “Phụ nữ Việt Nam-dấu ấn 30 năm đổi mới”...
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Công Thuật nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của Hội LHPN Việt Nam, của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng chí mong muốn, Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh dự đại hội lần này sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp những ý kiến có chất lượng vào các chương trình, nội dung của đại hội.
 
Sau đại hội, Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh cần triển khai, quán triệt tinh thần, nghị quyết đại hội đến hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh.
 
Đ.Nguyệt