.

Đại hội đại biểu Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa lần thứ nhất

Thứ Hai, 13/03/2017, 14:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-3, Ban vận động thành lập Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022.

 Ban Chấp hành Chi hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2017-2022
Ban Chấp hành Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, năm 1972 cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra vô cùng gian khổ và ác liệt. Chỉ trong 81 ngày, đêm giặc Mỹ đã sử dụng tới 328.000 tấn bom, đạn các loại để đánh phá Thành cổ và trong trận chiến đấu ác liệt này có hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, hàng vạn chiến sỹ bị thương, trong đó có rất nhiều người Quảng Bình và con, em quê hương Tuyên Hóa.

Nhằm tri ân các cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm xưa, ngày 20-7-2013, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 toàn quốc đã được thành lập và ngày 12-4-2016, Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Quảng Bình cũng đã được thành lập...

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua quy chế hoạt động và chương trình hoạt động của Chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, trong nhiệm kỳ này, Chi hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho hội viên nhằm củng cố lòng tin đối với Đảng, Nhà nước; thấm nhần đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ gìn bản lĩnh và niềm tự hào là người chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trên quê hương Tuyên Hóa; nhiệt tình, trách nhiệm trong cuộc sống, thi đua yêu nước, xây dựng quê hương; tìm hiểu và thu thập thông tin những người đã hy sinh để cùng với các cơ quan, gia đình làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; chú trọng xây dựng đời sống văn hoá...

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2017-2022 và thông qua nghị quyết đại hội.

Nhân dịp này, Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Tuyên Hóa đã hỗ trợ 3 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

Văn Minh