.

Công bố quyết định công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ Sáu, 03/03/2017, 13:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 3-3, huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Dự lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố. Về phía Bộ Xây dựng, có đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng cùng Đoàn công tác Cục phát triển đô thị.

>> Để khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng sớm trở thành thị xã văn minh, hiện đại

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao quyết định công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV cho lãnh đạo huyện Bố Trạch.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao quyết định công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV cho lãnh đạo huyện Bố Trạch.

Thị trấn Hoàn Lão được thành lập năm 1986 theo quyết định số 72-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trung Trạch, Đại Trạch và Tây Trạch.

Từ sau ngày thành lập đến nay, qua 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, thị trấn Hoàn Lão đã có những đổi thay vượt bậc về mọi mặt: kinh tế tăng trưởng khá, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh. Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Ngày 23-1-2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BXD công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. Theo đó, khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng gồm thị trấn Hoàn Lão và 10 xã phụ cận với tổng diện tích đất tự nhiên là 11.635ha. Quy mô dân số toàn đô thị là 81.569 người. Đô thị Hoàn Lão định hướng phát triển trở thành một trong những vùng kinh tế động lực trung tâm của tỉnh Quảng Bình; là đô thị hạt nhân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của toàn huyện Bố Trạch.

Việc khu vực thị trấn hoàn Lão mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV là sự kiện chính trị quan trọng ghi nhận thành quả phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch trong những năm qua, đồng thời là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn để huyện Bố Trạch tiếp tục phấn đấu, khai thác tốt các lợi thế, tiến tới thành lập thị xã Hoàn Lão.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành quả huyện Bố Trạch đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: huy động mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; tập trung quản lý tốt công tác quy hoạch và quản lý việc triển khai thực hiện quy hoạch; phát triển kinh tế-xã hội và đô thị hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trong đó ưu tiên yếu tố môi trường; bảo vệ và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để tranh thủ sự đầu tư...

Để tiếp tục xây dựng và chuẩn bị các bước thành lập thị xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Hoàn Lão; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn; phát triển mạnh các ngành kinh tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Cũng tại buổi lễ công bố, đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Bố Trạch và thị trấn Hoàn Lão cần thực hiện, đó là: tập trung xây dựng và ban hành chương trình phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý các mặt quy hoạch cũng như hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV của thị trấn Hoàn Lão; đẩy mạnh phát triển kinh tế và đô thị hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng không gian đô thị trên cơ sở phù hợp với tiến trình phát triển thị trấn Hoàn Lão thành thị xã văn minh, hiện đại trong tương lai...

Thanh Hải