.

Lệ Thủy: Tổ chức hội thảo bổ sung, chỉnh lý cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập I, giai đoạn 1930-1954

Thứ Sáu, 17/02/2017, 09:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội thảo nhằm bổ sung, chỉnh lý để tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy Tập I (giai đoạn 1930-1954).

Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy tập I, giai đoạn 1930-1954 được xuất bản năm 1996. Đây là công trình nghiên cứu, biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập được từ các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kì và tài liệu lưu trữ của địa phương.

Tuy nhiên, một số sự kiện của Đảng bộ huyện trong giai đoạn này cần phải được chỉnh lý, bổ sung nhằm tôn trọng sự chính xác các sự kiện và bảo đảm tính trung thực, khách quan của lịch sử. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu về việc bổ sung 16 sự kiện và chỉnh lý 51 nội dung, phương pháp trình bày để lần tái bản này được chỉnh lý, bổ sung đầy đủ, chính xác hơn.

Trên cơ sở đó, Ban biên tập sẽ tổng hợp tư liệu, điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan, nhằm phục vụ tốt nhất cho việc tái bản. Cuốn sách sẽ là một tài liệu quý, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ và tự hào về truyền thống hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Lệ Thủy trong giai đoạn lịch sử quan trọng từ năm 1930-1954.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)