.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Thứ Năm, 16/02/2017, 07:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-2, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Phú Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn đã báo cáo một số nội dung về tình hình triển khai chương trình công tác năm 2017, Tháng Thanh niên và công tác tiến hành đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Cụ thể, để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017 là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng thành 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác với 10 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời đề xuất 8 nhóm giải pháp để thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có hiệu quả.

Trong Tháng Thanh niên sắp tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Đoàn cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực; tổ chức Ngày đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3; tổ chức Ngày hội thanh niên vui khoẻ tiến bước lên Đoàn; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao hướng tới chào mừng đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ phát động khởi nghiệp đến thanh niên toàn tỉnh trong dịp Tháng Thanh niên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng tổ chức, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: nghiên cứu các giải pháp hiệu quả cho công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; xây dựng đội ngũ cốt cán ở cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong giúp đỡ thanh niên chuyển đổi nghề nghiệp; phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi; các hoạt động đồng hành cùng ngành du lịch tỉnh nhà...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Trường ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Quảng Bình, cũng như đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Phú Trường mong muốn trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Bình tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV. Đặc biệt, các tổ chức Đoàn cần đề ra các nhiệm vụ sát đúng với tình hình thực tiễn trong các văn kiện tại đại hội. Công tác lấy ý kiến văn kiện đại hội cần được mở rộng, công tác cán bộ cần được quan tâm chú trọng, bảo đảm yêu cầu về độ tuổi; bố trí công tác hợp lý cho các đồng chí chuyển công tác...

Thanh Nhàn