.

Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch "Quảng Bình trong lòng Hà Nội" sẽ diễn ra vào tháng 3-2017

Thứ Năm, 23/02/2017, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, được sự nhất trí phối hợp của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch "Quảng Bình trong lòng Hà Nội", dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3-2017.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về kế hoạch tổ chức Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”.

Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 26-3 với các nội dung: hội nghị quảng bá, xúc tiến và kết nối du lịch; khai mạc chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” ở phía trước tượng đài Lý Thái Tổ; chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” tại Nhà hát Lớn Hà Nội; triển lãm trưng bày ảnh “Quảng Bình-Điểm đến hấp dẫn nhất châu Á (New York times bình chọn)”.

Theo đó, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra các hoạt động: giới thiệu, quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch Quảng Bình qua những gian hàng trưng bày; chương trình tìm hiểu “Quảng Bình-Vương quốc hang động thế giới” kết hợp các hoạt động sân khấu hóa, giao lưu nghệ thuật; không gian nghệ thuật truyền thống Quảng Bình tại khu vực nhà Bát Giác, phía sau tượng đài Lý Thái Tổ. Ngoài ra, sẽ có các điểm biểu diễn nghệ thuật âm nhạc đường phố, trò chơi dân gian tại khu vực đồng hồ Thụy Sĩ, đền Bà Kiệu, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, Tháp Bút.

Mục đích của chương trình nhằm quảng bá giới thiệu văn hóa vùng đất địa linh nhân kiệt và tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình đến nhân dân Hà Nội, khách du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó, xây dựng hình ảnh Quảng Bình tại thủ đô Hà Nội, góp phần thu hút khách du lịch Hà Nội và khách du lịch nhiều nơi thông qua Hà Nội đến Quảng Bình, nhằm phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình.

Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch hai địa phương gặp gỡ, kết nối hoạt động du lịch, trao đổi mua bán sản phẩm, ký kết hợp đồng đưa khách đến Quảng Bình và Hà Nội; thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hà Nội đến khai thác tiềm năng lợi thế du lịch Quảng Bình, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Quảng Bình và Hà Nội ngày càng gắn bó đoàn kết vì sự phát triển của đất nước.

Cát Nhiên