.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và BĐBP tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021

Thứ Hai, 20/02/2017, 08:24 [GMT+7]

(QBĐT) -  Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Vũ Mạnh Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đại Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác.
Đại diện lãnh đại Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Ban Dân vận và Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tuyên truyền, vận động được 20.000 buổi/10 nghìn lượt quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đội vận động quần chúng các đồn biên phòng đã tích cực phối hợp với tổ dân vận các xóm, bản, xã biên giới thường xuyên bám nắm địa bàn, đa dạng hóa các hình thức vận động nhân dân. Mặt khác, hai bên phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã biên giới; củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể đi vào hoạt động có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng mô hình dân vận khéo, phối hợp giúp nhân dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình cùng ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021.

Đức Trí-Ngọc Hòa