.

Đảng ủy Sở Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017

Thứ Ba, 24/01/2017, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng ủy Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017 và học tập, quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong năm 2016, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Sở Tư pháp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã góp ý, thẩm định 123 văn bản quy phạm pháp luật; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền,  rà soát 594 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 55 quyết định; công bố 713 thủ tục hành chính; tổ chức, phối hợp tổ chức 31 hội nghị, lớp tập huấn cho 3.995 lượt người; cập nhật thông tin lý lịch tư pháp cho 7.694 trường hợp; thực hiện 20.735 việc làm công chứng...

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và dân vận được thực hiện có hiệu quả.  Đặc biệt, Đảng ủy đã tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ học tập, noi theo.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong năm 2017, tập trung vào các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ chuyên môn và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị, các đảng viên trong đảng bộ đã được phổ biến, quán triệt một số chuyên đề, như: Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Nhân dịp này, Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho 2 cá nhân; 2 tập thể, 6 cá nhân đã được biểu dương vì có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Ngọc Hải