.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân

Thứ Hai, 23/01/2017, 20:57 [GMT+7]
(QBĐT) - Hôm nay (23-1), đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà một số đơn vị, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Cùng đi có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trứ (TDP 10, Nam Lý).
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trứ (TDP 10, Nam Lý).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trữ (Tổ dân phố 10, phường Nam Lý); gia đình anh Bùi Văn Khuynh, bộ đội đảo Trường Sa (Tổ dân phố Diêm Hạ, phường Đức Ninh Đông) và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ gồm: đồng chí Trần Sự, Lê Công Minh, gia đình đồng chí Thái Bá Nhiệm (Đồng Mỹ).
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật đã ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, gia đình chính sách, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc các gia đình đón năm mới Đinh Dậu 2017 dồi dào sức khỏe, đầm ấm, an lành và hạnh phúc. 

. Chiều 23-1, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đến thăm một số gia đình chính sách và cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện Quảng Ninh nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho bệnh binh Hoàng Văn Sơn, ở TK 1, thị trấn Quán Hàu.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho bệnh binh Hoàng Văn Sơn ở tiểu khu 1, thị trấn Quán Hàu.
Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bự, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh); bệnh binh Hoàng Văn Sơn (ở TK 1, thị trấn Quán Hàu); gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Tài, bộ đội đảo Trường Sa (ở thôn Trung, xã Võ Ninh); gia đình đồng chí Bùi Nghĩa (ở xã Gia Ninh) và đồng chí Lê Hùng Phi (ở thị trấn Quán Hàu).
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe các gia đình chính sách và cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu đồng thời chúc các gia đình đón một năm mới an lành. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên khó khăn, giáo dục con cháu luôn phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như trong công việc, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương.
Hương Trà