.

Tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh dịch vụ, du lịch trên địa bàn TP. Đồng Hới

Thứ Năm, 08/12/2016, 10:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7 (khóa XX), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.

Năm 2016 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với Đảng bộ và nhân dân TP. do ảnh hưởng sự cố môi trường biển và các đợt mưa lũ lịch sử những tháng cuối năm, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Khắc phục những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. vẫn duy trì được những mục tiêu cơ bản đề ra của năm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đảng bộ TP. lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,8%; tổng thu ngân sách đạt 847 tỷ đồng.

Ngoài một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ thì vẫn còn nhiều chỉ tiêu giảm sâu như: sản lượng khai thác thủy hải sản giảm 18%; số lượt du khách giảm 26%, doanh thu lưu trú giảm 30%...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ cũng như cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; bàn biện pháp tháo gỡ trong nhiều lĩnh vực: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư ở một số dự án còn chậm, vướng mắc; nợ đọng thuế còn cao; công tác quản lý, điều hành ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt…

Trên cơ sở chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2017”, các đại biểu thống nhất cao những giải pháp nhằm khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án lớn trên địa bàn…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết về phương phướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2017.

T.Long