.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Thứ Bảy, 15/10/2016, 18:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 và định hướng, mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2016-2020.

Giảm nghèo bền vững đã trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo đã giúp cho Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương rút ra được bài học kinh nghiệm, từ đó bổ sung sửa đổi cơ chế, hệ thống chính sách giảm nghèo mới phù hợp hơn.

Kết quả về mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 11,7 % cuối năm 2011, xuống 9,6% cuối năm 2012, xuống 7,8% cuối năm 2013, cuối năm 2014 còn 5,97 % và đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 4,25 %.

Tỉnh Quảng Bình luôn xác định giảm nghèo phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2015 với việc tổ chức thực hiện đồng bộ toàn diện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3,5%/năm.

Tuy vậy, do thiên tai thường xuyên đe dọa, lụt bão thường xảy ra lại thêm sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất, việc làm, thu nhập của người dân, do đó nguy cơ tái nghèo ở các địa phương ven biển rất cao.

Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm là một trong những chương trình hành động trọng điểm để tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm đến năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bằng hoặc thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì có ý nghĩa rất lớn cho định hướng giảm nghèo toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng. Quan điểm chỉ đạo chung là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều.

Phan Hòa