.

Chủ động mọi mặt để ứng phó với cơn bão số 7

Chủ Nhật, 16/10/2016, 18:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 16-10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến về ứng phó với cơn bão số 7. Tham dự về phía đầu cầu Trung ương có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đại diện các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã thông báo tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 13 đến 16-10 vừa qua, đồng thời dự báo tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 7 sắp đến.

Về cơn bão số 7, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là cơn bão cực mạnh, tại tâm bão có gió giật từ cấp 13 đến cấp 16, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng ảnh hưởng từ tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Do vậy, các địa phương trong toàn quốc phải chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến cơn bão số 7, duy trì chế độ trực để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra. Đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương cũng đã đề ra các phương án cụ thể, khẩn cấp nhằm phòng chống cơn bão số 7.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đồng thời nêu phương án khắc phục hậu quả đợt lũ lụt và các biện pháp phòng chống cơn bão số 7 sắp tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp đến Quảng Bình chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do đợt lũ lịch sử gây ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Quảng Bình sẽ chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, nêu cao phương châm "4 tại chỗ" để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ, huy động tối đa mọi lực lượng phòng chống cơn bão số 7.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ quyết tâm của tỉnh Quảng Bình là bằng mọi cách bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không để một người dân nào bị đói do ảnh hưởng thiên tai. Đối với việc phòng chống cơn bão số 7, tỉnh sẽ triển khai ngay những chỉ đạo của Trung ương, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để tập trung phòng chống có hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão có thể gây ra.

Phan Hòa

>> Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Minh Hóa

>> Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quảng Trạch

>> Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Lệ Thủy

>> Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Quảng Bình